Kim Soo Hyun và 10 sự thật bất ngờ có thể bạn chưa biết

Đăng ngày:

Nếu như bạn yêu mến “bom tấn” Điên Thì Có Sao đang gây sốt trong thời gian gần đây, đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về Kim Soo Hyun – chàng diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, nam chính Điên thì có sao còn rất nhiều sự thật bất ngờ và hay ho đang chờ chúng ta khám phá. Cùng tìm hiểu xem bạn hiểu Kim Soo Hyun đến mức nào nhé.

1. tuổi thơ thăng trầm

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, anh xuất thân từ gia đình không mấy khả giả tại Seoul. Cha mẹ ly hôn từ sớm nên anh phải sống với mẹ trong căn nhà thuê suốt 20 năm. Cha anh là Kim Chung Hoon – thành viên của nhóm nhạc rock Seven Dolphins đình đám trong những năm 80. Sau khi ly hôn, cha anh tái hôn và có thêm một cô con gái. Kim Soo Hyun đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi trước đây anh từng nói anh là con một. Em gái cùng cha khác mẹ của anh – Kim Joo Na – cũng tham gia vào showbiz với tư cách ca sĩ solo, cô còn là thí sinh của cuộc thi Producer 101.

Kể từ khi cha có gia đình mới, anh không chủ động liên lạc với cha cho đến khi nổi tiếng. Em gái của anh cũng từng lên tiếng về sự thân thiết giữa hai anh em họ, nhưng Kim Soo Hyun vẫn giữ thái độ im lặng và tránh nhắc về cha, em gái vì sợ mẹ tổn thương. Thay vào đó, anh thường cập nhật những khoảnh khắc tình cảm bên mẹ. Đối với Kim Soo Hyun, mẹ luôn là người đồng hành và ủng hộ hết lòng cho con đường sự nghiệp của anh.

Kim Soo Hyun và mẹ

Kim Soo Hyun và mẹ (Ảnh: Amino Apps)

Kim Soo Hyun và bố

HÌnh ảnh hiếm hoi của Kim Soo Hyun và cha (Ảnh: IntipSeleb)

2. Từng Có tiền sử bệnh tim

Nhìn những hình ảnh tràn đầy năng lượng của Kim Soo Hyun, ít ai biết rằng anh từng mắc bệnh tim từ khi còn nhỏ. Căn bệnh buộc anh phải hạn chế các hoạt động thể thao, đồng thời khiến anh trở nên sống khép kín hơn với mọi người xung quanh. Trước tình trạng sức khỏe của con trai, mẹ Kim Soo Hyun đã gợi ý cho anh hai lựa chọn: học diễn thuyết hoặc diễn kịch. Kim Soo Hyun sau đó đã lựa chọn tham gia vào đội kịch của trường đại học Yonsei vào năm 15 tuổi, đây cũng chính là bước chân đầu tiên của anh trên con đường diễn xuất.

Kim Soo Hyun nhập ngũ

Ảnh: SBS

Vốn có tiền sử bệnh tim, Kim Soo Hyun đáng lẽ được ưu tiên làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, anh đã cố gắng cải thiện sức khỏe để trở thành lính tại ngũ. Vượt qua quá trình huấn luyện, anh được chỉ định vào Tiểu đoàn Trinh sát số 1, đóng quân tại khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn được thăng cấp lên hàm Trung sĩ cho những phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình

3. Khởi đầu đầy gian nan

Sau bộ phim đầu tay Hãy cười lên nào năm 2007, Kim Soo Hyun thử sức với một số dự án khác nhưng không mấy thành công. Trong thời gian này, nam tài tử đã tận dụng lợi thế chiều cao và thân hình chuẩn để kiếm sống bằng nghề người mẫu nội y. Đến năm 2009, anh tham gia casting phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers) nhưng bị từ chối. Được biết, vai diễn mà Kim Soo Hyun thử vai chính là Lee Min Ha – nam sinh được “nàng Cỏ” cứu trong tập đầu của bộ phim.

Không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất, anh còn “lận đận” trên con đường học vấn. Bởi phải mất đến ba năm anh mới thi đỗ vào khoa Kịch nghệ & Điện ảnh của Đại học Trung ương Hàn Quốc – ngôi trường danh giá nhất về diễn xuất tại xứ sở kim chi. Nỗ lực của nam diễn viên sau đó đã được đền đáp khi anh có cơ hội góp mặt vào tác phẩm Tuyết có rơi vào Giáng sinh? (Will it snow for Christmas?). Dù chỉ đóng vai phụ nhưng khả năng diễn xuất của Kim Soo Hyun đã lọt vào “mắt xanh” của “ông hoàng” Bae Yong Joon và được ký hợp đồng nghệ sĩ.

Kim Soo Hyun trong phim liệu tuyết có rơi đêm giáng sinh

Ảnh: kdramalove

4. diễn viên chính duy nhất trong Dream High không phải là ca sĩ thần tượng

Năm 2011, Kim Soo Hyun vụt sáng thành ngôi sao hạng A với dự án phim âm nhạc Dream High tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Tuy nhiên, anh lại là diễn viên duy nhất trong bộ phim không phải là ca sĩ thần tượng. Kim Soo Hyun từng bộc bạch rằng bởi không có kỹ năng hát, nhảy nên anh đã cảm thấy lạc lõng và chán nản giữa dàn diễn viên Dream High.

Bất lợi này buộc nam tài tử phải cố gắng gấp nhiều lần so với những thành viên khác. Anh đã dành 3 tháng miệt mài tập luyện tại JYP Entertainment để có thể chinh phục những bước nhảy điêu luyện và “bắt nhịp” với bạn diễn trong phim. Mặc dù khó khăn nhưng Kim Soo Hyun lại cảm thấy biết ơn khi luôn nhận được sự giúp đỡ của hai người bạn Taecyeon và Woo Young.

Kim Soo Hyun trong phim dream high

Ảnh: Kim Soo Hyun vào vai chàng Song Sam Dong “ngố tàu” trong Dream High (Ảnh: KBS)

Không chỉ giúp Kim Soo Hyun trở thành hiện tượng của làn sóng Hallyu, Dream High còn “khai quật” khả năng ca hát của nam diễn viên. Sau Dreaming – ca khúc chủ đề của bộ phim, anh tiếp tục góp giọng cho nhiều tác phẩm truyền hình khác. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng khi thể hiện những ca khúc nổi tiếng của người bạn thân Lee Hong Ki (F.T Island) trên chương trình Kiss The Radio. 

5. bạn thân của “em gái quốc dân” IU

Từng hợp tác với IU trong hai bộ phim Dream High Producers, anh trở thành bạn tốt của “em gái quốc dân” và thường ủng hộ cô trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Sau khi xuất ngũ, anh tham gia vào Hotel Del Luna – tác phẩm IU đóng vai chính – với vai trò khách mời. Bên cạnh đó, anh còn góp mặt vào MV Ending Scene của nữ ca sĩ. IU cũng thể hiện sự thân thiết với Kim Soo Hyun khi xuất hiện trong dự án phim Real do Kim Soo Hyun sản xuất. Gần đây nhất, nam diễn viên đã gửi đến phim trường Dream – tác phẩm sắp ra mắt của IU và Park Seo Joon – một xe tải cà phê để cổ vũ tinh thần cô.

Kim Soo Hyun trong hotel del luna

Ảnh: IDN Times

6. Đam mê bowling

Một trong những đam mê lớn nhất của Kim Soo Hyun là bộ môn bowling. Anh từng tham gia một cuộc thi bowling chuyên nghiệp vào năm 2016. Nam tài tử chia sẻ rằng anh thích bowling bởi khi chơi bowling, anh không cạnh tranh với ai khác ngoài chính bản thân. Anh thường xuyên được phát hiện chơi bowling sau khi xuất ngũ.

7. Thuận tay trái

Kim Soo Hyun là một trong số ít người thuận tay trái. Người hâm mộ đã phát hiện ra đặc điểm này của anh trong những lúc ký tặng tại các sự kiện. Anh vẫn luôn sử dụng tay trái cho đến khi tham gia bộ phim Vì sao đưa anh tới (My love from the star). Sau quá trình luyện tập sử dụng tay phải thông qua việc viết và ăn, hiện tại, anh có thể sử dụng cả hai tay một cách thoải mái và tự nhiên.

8. “Nhẵn mặt” tại các giải thưởng lớn

Suốt sự nghiệp của mình, nam chính Điên thì có sao đã không còn xa lạ với các giải thưởng về diễn xuất và phong cách. Trong số hàng chục giải thưởng lớn nhỏ mà anh nhận được, giải Thị Đế Beaksang là một trong những thành tựu đáng chú ý bởi anh là diễn viên trẻ nhất nhận được giải thưởng này. Ngoài ra, anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử giải Beaksang nhận danh hiệu diễn viên được yêu thích nhất trong cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Chưa dừng lại ở đó, anh còn “thắng lớn” với 4 lần “ẵm” giải thưởng danh giá Daesang.

Kim Soo Hyun lễ trao giải Baeksang

Ảnh: Wikipedia

9. “Ông hoàng quảng cáo” xứ Hàn

Sự thành công vang dội của những bộ phim đã giúp cho Kim Soo Hyun nhận được hàng chục hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Anh trở thành gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, sản phẩm khác nhau, từ nhà hàng, nước giải khát, mỹ phẩm cho đến thiết bị điện tử, xe máy… Sức hút của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn lan ra các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

10. Từng hợp tác với “điên nữ” Seo Ye Ji cách đây 6 năm

Độ phủ sóng của bộ phim Điên thì có sao đã khiến cho hai cái tên Kim Soo Hyun – Seo Ye Ji trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này hợp tác cùng nhau. Mới đây, cư dân mạng vừa “khai quật” được một đoạn quảng cáo mà Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đã cùng tham gia cách đây 6 năm. Người hâm mộ càng thích thú hơn khi chứng kiến những phản ứng hóa học giữa hai người cũng như tiếc nuối cho nụ hôn “hụt” của cặp đôi.

Nhóm thực hiện

Bài: Bảo Tâm

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: xenews

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more