Thế giới thời trang

Khám phá 8 phụ kiện “dị biệt” của Gucci Thu – Đông 2018

Những phụ kiện kì quặc tạo nên sự thích thú vô bờ cũng như khơi gợi tò mò trong giới thời trang chính là thành công của BST Gucci Thu - Đông 2018.

Share

Sàn diễn Gucci mùa Thu – Đông 2018 là một ấn tượng khó phai đối với không chỉ khán giả trực tiếp dự khán mà còn với hàng triệu người hâm mộ. Đó là “hiện trường” sạch bong, sáng lạnh của không gian mô phỏng phòng bệnh viện, với cả một chiếc giường phẫu thuật ảm đạm và những gương mặt lạnh băng “lảng vảng” xung quanh.

Mỗi người mẫu còn mang theo các thứ “phụ kiện” độc đáo và đầy bất ngờ mà chỉ có thể bắt gặp tại sàn diễn Gucci. Đây cái nhìn mới của nhà thiết kế Alessandro Michele, giám đốc sáng tạo hãng Gucci định hướng đến một quỹ đạo mới. Dựa trên những lời tâm đắc của giáo sư nghiên cứu nữ quyền Donna J.Haraway, tài năng nước Ý quan tâm và say mê khám phá thứ mà ông gọi tên là “Gucci cyborg” (tạm dịch là “Sinh vật bán cơ khí”).

“Gucci cyborg là hậu nhân. Nó là một sinh vật không xác định về mặt sinh học và văn hóa, có mắt trên tay, sừng dê Faun, rồng con và hai đầu. Dấu hiệu tồn tại của nó chỉ được xác định dựa trên những biến đổi tiến hóa liên tục”. Vậy nên nếu hiểu được đây là nền tảng nguồn cảm hứng của Alessandro Michele thì bạn sẽ không quá bỡ ngỡ trước 8 món phụ kiện catwalk có một không hai của Gucci mùa Thu 2018.

Mặt nạ Balaclavas R Us

Dựa trên ý tưởng của nghệ sĩ người Úc – Leigh Bowery, chiếc mặt nạ trùm đầu này là một “tổ hợp” phong cách đương đại đầy nổi loạn. Có vẻ “xuề xòa” nhưng item này được làm khá kì công khi kết hợp kiểu dệt kim đan cùng nhiều chất liệu độc đáo.

Rồng con phụ kiện

Một chiếc clutch sành điều để kết hợp cùng bộ váy nhung kiêu sa không còn đúng mốt nữa, thay vào đó, “xách tay” một chú rồng con mới là xu hướng của mùa thu này.

Để có được một bản mô phỏng xuất thần đến như vậy, các nghệ nhân của Gucci đã ứng dụng công nghệ sơn siêu thực độc đáo.

Khăn trùm đầu Matryoshka

Trùm khăn không có nghĩa là phải trùm theo lối retro, vì Alessandro Michele có vẻ ưa chuộng hơn diện mạo dân dã và truyền thống của những cô búp bê Nga Matryoshka. Nhà thiết kế cũng không quên điểm thêm khí chất cao cấp của Gucci bằng cách gắn thêm chuỗi pha lê óng ánh hút mắt.

Rắn thức tỉnh

Dựa theo giai thoại về Ouroboros của người Ai Cập cổ đại, là hình ảnh con rắn tự ăn đuôi chính mình – đại diện cho sự tuần hoàn, đồng nhất và bất tử, Michele muốn kêu gọi mọi người tự vượt qua nỗi sợ để chinh phục những điều cao vợi hơn.

Sừng dê Faun

Faun là vị thần rừng nửa người nửa dê của thần thoại Hy Lạp và La Mã, cũng là đại diện thần linh dẫn đường cho các lữ khách lạc lối. Nên sẽ không thể thiếu sừng dê Faun sân khấu lần này một khi đã dụng công mang hơi thở ảo mộng vào những thiết kế thời trang đầy cảm hứng.

Cần hàng nhiều giờ để chế tác ra đôi sừng dê hoàn hảo đến từng chi tiết. lại tốn thêm hàng giờ liền để cố định sao cho chúng một cách chân thật nhất.

Nàng Cephalophore không đầu

Yếu tố kinh dị nhất mà Michele lồng ghép cho bộ sưu tập của mình lần này chính là nàng Cephalophore mang đầu đi khắp nơi. May thay, đây chỉ là mô phỏng và các chân dài chỉ việc mang theo phần đầu mô hình của mình sải bước trên sàn runway.

Một chiếc đầu mô phỏng không chỉ là một đạo cụ sàn diễn, mà còn là đại diện cho nghệ thuật chế tác đỉnh cao được ứng dụng phổ biến trong ngành điện ảnh đắt giá.

Bắt đầu từ dựng hình họa 3D.

Phủ silicone dẻo.

Định hình khuôn.

Sao chép.

Và hoàn thiện.

Yankee

Ngay từ mùa thời trang pre-fall, Michele đã chứng tỏ niềm yêu thích khôn nguôi đối với đội tuyển bóng bầu dục Yankees lừng danh nên không lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của những chiếc mũ len mang kí hiệu NY đặc trưng.

Thú cưng tắc kè hoa

Nếu rắn quá nguy hiểm, rồng quá huyễn hoặc thì một chú tắc kè hoa xinh đẹp chính là người bạn đồng hành phù hợp nhất. Khiêm tốn nhưng vẫn rất nổi bật và còn có thể đổi màu cho phù hợp với trang phục của bạn.

Không chỉ hoàn hảo về màu sắc, độ nhám và các nốt trên da cũng được làm một cách sống động nhất.

Vậy nên, các thương hiệu như Gucci hay Chanel luôn khiến thế giới phải ngưỡng mộ vì độ đẳng cấp khó tin, cho dù là thời trang, sàn diễn, phụ kiện hay thậm chí là đạo cụ sàn diễn.

Maia Ng (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE / Hình ảnh: tổng hợp)

Xem thêm:

Phong cách street style nào đang lên ngôi tại Milan Thu – Đông 2018?

Người mẫu ảo, xu hướng quảng cáo mới của ngành thời trang?

Bài viết mới nhất

Phương pháp rửa mặt bằng nước lạnh được lòng các sao

Rửa mặt là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.…

6 hours ago

6 bộ phim châu Á nổi bật bạn không nên bỏ qua trong dịp lễ 30/4-1/5

Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân…

7 hours ago

Đi tìm 5 kiểu áo tắm “chân ái” cho hội chị em mùa Hè này

Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…

15 hours ago

Top 8 lăn khử mùi giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng và tỏa hương

Lăn khử mùi Antiperspirant và Deodorant, bạn nên chọn loại nào? Cách phân biệt là…

15 hours ago

14 bộ phim gia đình Hàn Quốc bạn nên xem cùng người thân trong kỳ nghỉ

Các dịp lễ trong năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta quây…

15 hours ago

5 bài tập squat đơn giản khắc phục tình trạng “mông hóp”

Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…

1 day ago