Thời trang trong phim: Bringing Up Baby

Bên cạnh các yếu tố gây chú ý thì phong cách thời trang trong phim cực chất của thập niên 30 qua phần trang phục của Katharine Hepburn.

Share

Thập niên 30 được biết đến là một trong những thời đại hoàng kim của nền điện ảnh Hollywood, giống như một mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng, đầy cơ hội, nhưng cũng lắm thử thách, chông gai luôn chờ đón bất cứ ai nếu muốn tham gia vào sân chơi lớn này. Dĩ nhiên là phải nhắc đến sự phá tiền lệ thành công của đạo diễn Howard Hawks, khi không cần phải tham gia vào một hãng phim nào vẫn có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Lúc còn là một đạo diễn trẻ, việc chấm dứt hợp đồng với hãng 20th Century Fox đã giúp ông nhận ra rằng những bản hợp đồng với các hãng phim là lý do khiến cho đạo diễn và diễn viên bị gắn chặt vào một thể loại nào đó, khó có thể tạo bước đột phá để làm mới mình, dẫn đến sự thui chột tài năng. Nhờ sự không rằng buộc, ông đã trở thành một trong những đạo diễn dám mạo hiểm thực hiện nhiều thể loại lẫn kết hợp chúng lại với nhau để đem đến sự mới lạ cho công chúng yêu thích điện ảnh. Trong đó không thể bỏ qua bộ phim tình cảm hài lập dị Bringing Up Baby (1938), do minh tinh màn bạc nổi tiếng Katharine Hepburn đóng vai cô cháu gái Susan Vance, một người thừa kế tưng tửng và nam tài tử điển trai Cary Grant thủ vai nhà động vật học David, cả hai hợp tác vô cùng ăn ý khi phải rượt đuổi theo một con báo trốn thoát với những màn đấu khẩu tay đôi dí dỏm giữa kẻ tám lạng người nửa cân hết sức thú vị.

.

“Năng lượng của anh ấy luôn sôi sục đến đỉnh cao. Chúng tôi có thể cùng cười từ sáng đến tối” – Katharine Hepburn đùa về người bạn diễn hợp cạ của mình.

Katharine Hepburn được mệnh danh là “Đệ nhất Phu nhân Điện ảnh” vì sự thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ tuyệt vời, nên bà đã khiến tài tử Cary Grant ưng ý ngay trong lần đầu tiên hợp tác trên phim trường Sylvia Scarlett (1935). Bởi cả hai đều tìm thấy ở nhau sự hòa hợp đồng điệu về mọi mặt, chính vì vậy mà Cary Grant đã không tiếc lời khen có cánh dành cho bạn diễn hoàn hảo của mình: “Tôi chưa bao giờ thích phụ nữ gầy và Katharine Hepburn là một cô gái kiểu như vậy. Thế nhưng cô ấy toát ra một thứ khí, một sức hút như nam châm đúng chất phụ nữ nhất tôi từng thấy, và có lẽ sẽ không còn thấy nó từ ai. Bạn sẽ thấy mình cần nhìn cô ấy, cần phải nghe cô ấy, không thể nào không chú ý đến cô ấy”.

Bên cạnh các yếu tố gây chú ý như kịch bản độc lạ, đạo diễn nổi tiếng, cặp đôi minh tinh – tài tử đình đám, phong cách thời trang trong phim cực chất của thập niên 30 qua phần trang phục của Katharine Hepburn do NTK phục trang Howard Greer tài hoa thiết kế là chi tiết cực kỳ đắt giá để cuốn hút người xem.

.

Nhân vật Susan Vance là một tiểu thư nhà giàu nên NTK phục trang Howard Greer chú trọng chọn cho cô trang phục thanh lịch, như áo sơ-mi cổ Peter Pan chất liệu lụa mềm mại, đi cùng chân váy dài hơi ôm dáng suôn nhẹ nhàng, để toát lên được khí chất vương giả có sẵn của nữ minh tinh Katharine Hepburn.

.

Katharine Hepburn với vóc dáng mảnh mai yêu kiều đã thổi bùng xu hướng menswear cực thịnh vào thập niên 30 bằng sự kết hợp giữa sơ mi trắng, áo khoác blaze và quần ống rộng cá tính.

.

Một trong những đặc trưng tiêu biểu thời trang trong phim cho phái đẹp ở thập niên 30 là mái tóc uốn lọn xoăn gợn sóng. Thời kỳ này các thiết kế cổ cao và chi tiết bèo làm điểm nhấn cho trang phục cũng rất được ưa chuộng bởi sự nữ tính của người mặc.

.

“Bringing up Baby” còn là bộ phim đầu tiên sử dụng thuật ngữ “gay” để chỉ những người đồng tính nam. Trong một cảnh quay, nam diễn viên Cary Grant đã mặc một chiếc áo choàng lông điệu đà dành cho nữ giới. Khi được một nhân vật khác trong phim hỏi tại sao lại mặc như thế, Cary Grant đã trả lời “Bởi vì tôi bị gay”.

.

Áo khoác blazer có dáng rộng và thoải mái, để tạo nên phong thái đầy mạnh mẽ cho người phụ nữ. còn chân váy thì phải dài phủ mắt cá chân.

.

Thời trang trong phim với họa tiết chấm bi hay kẻ sọc được lên ngôi.

.

Những chiếc áo khoác măng-tô dáng dài hầu như luôn được thiết kế với 2 hàng khuy to bản.

.

Chiếc đầm quây dạ tiệc quý phái thiết kế cổ cao, ôm trọn vóc dáng mình hạc, được tô điểm bằng dây thắt ở phần eo

.

Màu ánh kim vàng mà tiểu thư Susan Vance mặc trong bữa ăn tối cùng nhà động vật học David đã được xếp vào danh sách 20 chiếc đầm biểu tượng của mọi thời đại.

Mặc cho thời gian cứ trôi, nhưng cái tên Katharine Hepburn vẫn mãi trường tồn trong lòng biết bao thế hệ, như một biểu tượng của sắc đẹp và tài năng bất hủ của Hollywood nói riêng và lịch sử điện ảnh thế giới nói chung.

Xem thêm:

Thời trang trong phim: Cuốn theo chiều gió

Thời trang trong phim: Annie Hall

Thời trang trong phim: Tiểu thư lọ lem – Monter Carlo

Các bài phân tích về thời trang trong phim khác

Bài viết mới nhất

Parfois Vincom Center Đồng Khởi – Nơi sở hữu phong cách thời trang chiếm lĩnh Châu Âu

Không chỉ được giới trẻ sành điệu Châu u yêu thích săn đón, Parfois còn…

43 mins ago

Đắm chìm trong mẫu váy hồng kẹo ngọt của Rosé (BLACKPINK) tại New York

Sáng ngày 3/5, Rosé (BLACKPINK) đã khiến người hâm mộ say mê với vẻ ngoài…

2 hours ago

Những sản phẩm dành cho da hỗn hợp không thể bỏ lỡ trong đợt sale 5/5

Việc xác định loại da sẽ giúp bạn nâng cấp chu trình chăm da hiệu…

2 hours ago

Những sự thật thú vị về nữ chính Queen of tears Kim Ji Won

Nếu là fan hâm mộ của các bộ phim Hàn, chắc hẳn bạn không thể…

3 hours ago

Gợi ý những sản phẩm máy pha cà phê chất lượng bạn nên trang bị trong căn bếp của mình

Với những ai yêu thích hương vị đậm đà của cà phê và xem thức…

3 hours ago

Tiffany & Co. hợp tác với Pharrell Williams ra mắt Tiffany Titan

Dàn sao quốc tế có mặt tại The Landmark để chòn dó bộ sưu tập…

4 hours ago