Thế giới văn hóa

10 bộ phim hài Âu Mỹ mới nhất bạn không nên bỏ lỡ

Tully, Can You Ever Forgive Me?, Game Night, Life Of The Party, Incredibles 2... là một số bộ phim hài Âu Mỹ chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ trong năm 2018 này.

Share

Những cốt truyện mới lạ, cách khai thác đề tài xã hội khéo léo cùng dàn diễn viên nổi tiếng gạo cội là điểm sáng khiến các bộ phim hài dưới đây thu hút khán giả. Cùng ELLE Việt Nam điểm qua một số bộ phim hài Âu Mỹ ra mắt năm 2018 hài hước và thú vị bạn không nên bỏ lỡ nhé.

Tully

(Ảnh: Filmdetails – Lugner Kino)

Tully (Cuộc Chiến Bỉm Sữa) là một bộ phim hài hước – tâm lý của đạo diễn Jason Reitman, như một lời động viên và thấu hiểu cuộc sống khó khăn mà bất cứ bà mẹ nào cũng từng đã trải qua. Phim kể về bà mẹ Marlo (Charlize Theron) đã có hai con và đang mang thai đứa con thứ ba do vỡ kế hoạch. Cuộc sống sau sinh đầy áp lực và căng thẳng không khác gì một cuộc chiến khiến bà mẹ bỉm sữa Marlo phải cầu cứu Tully (Mackenzie Davis đóng) – một cô bảo mẫu ban đêm. Để từ đó, những câu chuyện dở khóc dở cười cứ thế diễn ra.

(Ảnh: Moviepilot)

Game Night

(Ảnh: Cartelesmix.com)

Game Night (Đêm Chơi Nhớ Đời) là bộ phim thuộc thể loại dòng hài đen (black comedy) – một thể loại phim hài đặc sản của người phương Tây với cách dí dỏm hóa những chủ đề nặng đô như tội phạm, người chết, ma quỷ. Bộ phim kể về cặp vợ chồng chưa có con – Max và Annie – thường mời bạn bè đến nhà chơi để mở tiệc và chơi trò giải đố. Thế nhưng, vào một đêm nọ, người anh em giàu có của Max là Brooks nói rằng anh nhàm chám các trò chơi quen thuộc và đề xuất mời mọi người đến căn biệt thự sang trọng mới thuê và nâng tầm buổi tiệc lên một tầm cao mới, chân thật hơn, cuốn hút hơn: Một trong số họ đóng giả làm người bị bắt cóc và cả nhóm phải lần theo manh mối để giải cứu. Tuy nhiên, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn khi trò chơi của họ dính líu đến băng đảng tội phạm thật. Từ đó, các tình tiết xoay chuyển bất ngờ và thú vị khiến khán giả vừa có cảm giác hồi hộp vừa đan xen những tràng cười sảng khoái.

(Ảnh: theupcoming.co.uk)

The Party

(Ảnh: Medium)

The Party là một bộ phim thuộc thể loại hài đen (black comedy) mới nhất của đạo diễn Sally Potter. Nhân vật Janet tổ chức một bữa tiệc thân mật tại nhà riêng ở London và mời bạn bè của mình để ăn mừng thăng tiến chính trị của mình. Những tưởng đây sẽ là một buổi tiệc chỉ có có không khí vui vẻ với rượu sâm panh và những lời chúc tụng, thế nhưng các tiết lộ động trời giữa họ đã biến chuyển bữa tiệc của họ thành một hướng hoàn toàn khác.

(Ảnh: Kreml Kulturhaus)

Incredibles 2

(Ảnh: aSalerno.it)

Incredibles 2 (Gia Đình Siêu Nhân) là phần tiếp theo của bộ phim Gia Đình Siêu Nhân (2004). Phim được sản xuất bởi Pixar Animation Studios và phát hành bởi Walt Disney Pictures. Bộ phim hài Âu Mỹ này kể về cuộc phiêu lưu của gia đình nhà Par – một gia đình mà các thành viên đều sở hữu năng lực siêu nhiên. Bố Bob (hay còn biết đến với cái tên Mr. Incredible) có sức khỏe phi thường. Mẹ Helen (hay còn gọi là Elastigirl) có khả năng co giãn cơ thể. Con cái của họ: Violet có khả năng tàng hình trong khi Dash có khả năng chạy siêu nhanh và Jack-Jack có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Bộ phim còn đề cao nữ quyền khi người mẹ Elastigirl là người được gọi đi cứu thế giới trong khi ông bố Mr. Incredible giữ vai trò tề gia nội trợ trong khi vợ đi dẹp loạn.

(Ảnh: vkino.ua)

Life Of The Party

(Ảnh: stulovesfilm.com)

Bộ phim Life Of The Party kể về Deanna – một bà nội trợ lâu năm bị chồng bỏ rơi đã biến thực tại tồi tệ trở thành một tương lai tươi sáng hơn bằng quyết định táo bạo là quay lại học đại học khi đã ở tuổi trung niên. Cô quyết tâm tận hưởng những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ trong các hội nữ sinh và các buổi tiệc nổi loạn. Cũng từ đó, Deanna bước vào hành trình tìm thấy chính mình. Một “cô sinh viên quá tuổi” sẽ thích ứng ra sao trong môi trường năng động và tư tưởng cấp tiến của những người trẻ? Bộ phim hài Âu Mỹ này sẽ đưa bạn qua các tình huống hài hước nhưng cũng thấm đầy ý nghĩa nhân văn.

(Ảnh: Saporta Report)

Ocean’s 8

(Ảnh: ESTHER ADENIYI)

Ocean’s 8 (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô) tụ họp các nữ minh tinh hàng đầu Hollywood như Rihana, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson để trở thành một băng cướp vừa nóng bỏng lại vừa tinh quái. Băng cướp xinh đẹp này đang âm mưu kế hoạch cho một vụ trộm kinh điển tại lễ hội thời trang Met Gala. Mục tiêu không ai khác chính là cô nàng minh tinh hợm hĩnh trong phim: Daphne Kluger (Anne Hathaway thủ vai) sở hữu chiếc vòng cổ được chế tác từ 3 kg kim cương đắt giá. Bộ phim hài Âu Mỹ này ra đời góp phần hưởng ứng phong trào nữ quyền đang ngày càng “thống trị” Hollywood.

(Ảnh: pilarmode)

The Spy Who Dumped Me

(Ảnh: Teaser Trailer)

The Spy Who Dumped Me (Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên) là bộ phim hài – hành động xoay quanh hai cô bạn thân Audrey (Mila Kunis) và Morgan (Kate McKinnon). Với kinh nghiệm bằng 0, hai cô nàng bị vướng vào hành trình giải cứu thế giới liên quan tới anh chàng bạn trai cũ của Audrey (Justin Theroux đóng) vốn là một nhân viên CIA. Sự ngô nghê của hai cô nàng bánh bèo khi bước vào cuộc truy đuổi vòng quanh châu Âu đã liên tiếp tạo ra những tình huống vừa nguy hiểm vừa dở khóc dở cười cho khán giả.

(Ảnh: Roger Ebert)

Damsel

(Ảnh:The Curvy Film Critic)

Chắc hẳn bạn còn nhớ anh chàng ma cà rồng điển trai trong phim Twilight (Chạng Vạng) – Robert Pattinson? Trong bộ phim hài Âu Mỹ Damsel, Robert Pattinson vào vai nhà tiên phong nổi tiếng Samuel Alabaster bước vào cuộc hành trình xuyên Viễn Tây để tìm kiếm người mình yêu là Penelope (Wasikowska đóng) trong những dãy núi. Bạn đồng hành với anh trong chuyến đi ấy chỉ có một người say rượu và một con ngựa nhỏ. Thế nhưng, cuộc hành trình của họ không hề đơn giản và thuận lợi như họ mong muốn.

(Ảnh:Variety)

Night School

(Ảnh: Everyeye Cinema)

Bộ phim hài Âu Mỹ của đạo diễn Malcolm D. Lee kể về một nhóm những kẻ gây rối bị buộc phải tham dự một trường học ban đêm với hy vọng vượt qua kỳ thi GED mới có thể tốt nghiệp được trung học. Night School có sự góp mặt của hai diễn viên Kevin Hart và Tiffany Haddish. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành chính thức tại Mỹ vào ngày 28/9/2018.

(Ảnh:Regal Cinemas)

Can You Ever Forgive Me?

(Ảnh: IMDb)

Nội dung bộ phim hài Âu Mỹ Can You Ever Forgive Me? dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Lee Israel, một tác giả người Mỹ nổi tiếng đã trở thành một kẻ giả mạo văn học. Khi sự việc vỡ lỡ, Israel đau khổ vì cô không còn có thể viết các ấn phẩm của mình nữa. Dường như cả thế giới đều “quay lưng” lại với cô. Bộ phim thuộc thể loại hài kịch tiểu sử này dự kiến phát hành vào ngày 19/10/2018 bởi Fox Searchlight Pictures.

(Ảnh: CIA Movie News)

Xem thêm:

20 bộ phim hài lãng mạn hay nhất trên Nextflix

20 câu nói hay trong những bộ phim tình cảm, hài hước

Bài viết mới nhất

Đi tìm 5 kiểu áo tắm “chân ái” cho hội chị em mùa Hè này

Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…

2 hours ago

Top 8 lăn khử mùi giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng và tỏa hương

Lăn khử mùi Antiperspirant và Deodorant, bạn nên chọn loại nào? Cách phân biệt là…

2 hours ago

14 bộ phim gia đình Hàn Quốc bạn nên xem cùng người thân trong kỳ nghỉ

Các dịp lễ trong năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta quây…

2 hours ago

5 bài tập squat đơn giản khắc phục tình trạng “mông hóp”

Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…

18 hours ago

Giới thiệu sách hay tháng 4/2024

Tháng 4 này, đâu là quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn vào những ngày…

19 hours ago

NewJeans và “Bubble Gum” định nghĩa mùa Hè bằng những sắc thái ngọt ngào từ đồng phục học sinh

Mùa Hè đã đến trong từng phân cảnh và giai điệu ngọt ngào của "Bubble…

22 hours ago