Tin thời trang

Dior yêu cầu 100.000 EUR bồi thường từ Valentino vì: “Cản trở công việc kinh doanh!”

Sau buổi trình diễn hoành tráng tại Rome, Valentino đã nhận được một bức thư từ giám đốc bán lẻ của Christian Dior tại Ý với yêu cầu bồi thường 100.000 EUR (tương đương hơn 2,4 tỷ VND) vì lý do xâm hại lợi ích kinh tế.

Share

Ngày 8/7, Giám đốc Sáng tạo Pierpaolo Piccioli đã trở lại thành La Mã, nơi Valentino Garavani thành lập thương hiệu vào năm 1959 để tổ chức show diễn thời trang cao cấp trong khuôn khổ Paris Couture Week. Khu di tích Bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps) là nơi các thiết kế đắt giá “lên sàn”. Sức nóng của ngày hôm đó còn tăng cao hơn bao giờ hết bởi sự có mặt của hàng trăm khách mời là nhân vật “máu mặt” trong làng thời trang và giới giải trí. Trong đó phải kể đến những cái tên cực kỳ thu hút đám đông như Anne Hathaway, Kate Hudson, Andrew Garfield,… Vui như hội là thế, nhưng nhà Dior “rất không hài lòng” với sự kiện lần này.

Từ trái sang: Giancarlo Giammetti, Anne Hathaway, Hwasa, Ariana DeBose và Anna Wintour. (Ảnh: Daniele Venturelli/WireImage)

(Ảnh: Valentino)

Không chỉ gói gọn ở Spanish Steps mà sàn runway của Valentino còn kéo dài ra khu vực Via Condotti – nơi có rất nhiều cửa hàng xa xỉ, bao gồm cả store của Dior tọa lạc. Và mặc dù giờ diễn chính thức là 7h30 tối, sau giờ đóng tiệm một tiếng nhưng số lượng “khách không mời” và người qua đường tụ tập trên con phố với mong muốn được thấy tận mắt các ngôi sao Hollywood đã đông nghẹt từ đầu giờ chiều. Các rào chắn để block khu vực và quá trình set up hàng ghế ngồi lại càng giới hạn không gian di chuyển gây ra tình trạng “ế quán”. Sự náo nhiệt đối với một số người đã trở thành ồn ào và lộn xộn.

Spanish Steps – địa điểm diễn ra show diễn nhà Valentino. (Ảnh: Getty Images)

Theo lời Dior, các khách hàng dự định tới cửa hàng nằm ở góc Via Condotti và đối diện Bậc thang Tây Ban Nha của họ đã “từ chối tiếp cận hoặc bị chặn ở các rào chắn”. Càng tổn thất hơn khi ngày hôm đó là thứ sáu, “một ngày mà doanh thu chắc chắn sẽ đáng kể”.

Cửa hàng của Dior tại Rome- Piazza di Spagna. (Ảnh: Pinterest)

Trên thực tế, Valentino đã xin được đầy đủ các giấy phép cần thiết để tổ chức buổi trình diễn và còn gửi thư chính thức đến các cửa hàng ở Via Condotti vào ngày 27/6 rằng sự kiện của nhà mốt không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh quanh đó diễn ra bình thường mà còn thu hút thêm nhiều khách vãng lai hơn. Tuy nhiên, Dior đã phản bác lại và cho biết lời cam đoan của Valentino hoàn toàn “tan thành mây khói” dựa trên tình hình hôm đó. Dior kết thúc lá thư với khẳng định nếu tiền bồi thường không được thanh toán trong hai tuần, họ sẽ “áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình”. Đại diện của Dior hiện không bình luận gì thêm.

(Ảnh: Valentino)

Bài viết mới nhất

Phương pháp rửa mặt bằng nước lạnh được lòng các sao

Rửa mặt là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.…

9 hours ago

6 bộ phim châu Á nổi bật bạn không nên bỏ qua trong dịp lễ 30/4-1/5

Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân…

10 hours ago

Đi tìm 5 kiểu áo tắm “chân ái” cho hội chị em mùa Hè này

Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…

18 hours ago

Top 8 lăn khử mùi giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng và tỏa hương

Lăn khử mùi Antiperspirant và Deodorant, bạn nên chọn loại nào? Cách phân biệt là…

18 hours ago

14 bộ phim gia đình Hàn Quốc bạn nên xem cùng người thân trong kỳ nghỉ

Các dịp lễ trong năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta quây…

18 hours ago

5 bài tập squat đơn giản khắc phục tình trạng “mông hóp”

Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…

1 day ago