Không chỉ thu hút bởi màu sắc tuyệt đẹp, hoa đậu biếc còn chứa đựng những dưỡng chất quý giá giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ và một mái tóc khỏe mạnh.
Hoa đậu biếc là một loại cây thảo dược cổ xưa được sử dụng phổ biến tại các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam. Khác với những gì chúng ta biết, hoa đậu biếc có đến tận ba màu sắc khác nhau: trắng, xanh lam và tím. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt hệt như một cách bướm mềm mại, hoa đậu biếc còn có giá trị trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Trong y học cổ truyền Thái Lan, lá, hoa, hạt, rễ của cây hoa đậu biếc đều được dùng làm thuốc chữa bệnh. Các nhà khoa học còn tìm thấy trong hoa đậu biếc hợp chất anthocyanin giúp cải thiện thị lực, điều trị viêm nhãn khoa và nhiễm trùng mắt, nuôi dưỡng tóc, cung cấp chất chống ôxy hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.
Trong những năm gần đây, hoa đậu biếc trở thành ngôi sao của thế giới làm đẹp. Khi bạn tìm kiếm từ khóa #ButterflyPea hoặc #ButterflyPeaFlower trên Instagram sẽ ra rất nhiều bài viết về cách dùng hoa đậu biếc. Từ chế biến món ăn, món uống, cho đến làm các loại mặt nạ dưỡng da. Thậm chí, hoa đậu biếc còn trở thành tâm điểm tò mò khi hot-influencer Kylie Jenner uống trà hoa đậu biếc và biến ly trà từ màu xanh lam sang tím chỉ với một ít nước chanh.
Các nhà khoa học đã tìm ra “ba chàng lính ngự lâm” để trấn giữ nhan sắc của bạn có trong hoa đậu biếc. Nhờ 3 dưỡng chất này mà làn da trở nên láng mịn, căng đầy sức sống.
Với riêng mái tóc, hoa đậu biếc có nhiều tác dụng thần kì mà không phải ai cũng biết. Trong đó, dưỡng chất anthocyanin giúp củng cố nang tóc. Phương thức hoạt động của chất này là giúp máu vận chuyển lên các gốc chân tóc được nhiều hơn để nuôi dưỡng tóc tốt hơn. Đây được xem là nguyên liệu thiên nhiên tốt nhất để nuôi dưỡng và củng cố chân tóc và giúp mái tóc đen trở lại. Nếu không thích uống trà, bạn có thể dùng bột hoa đậu biếc để làm mặt nạ tóc cũng rất tốt.
Cách dùng phổ biến nhất của hoa đậu biếc là phơi khô và sử dụng như một dạng trà. Với trà hoa đậu biếc, thứ nước có màu nhanh huyền bí này không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn có tác dụng tốt cho tinh thần. Dùng trà hoa đậu biếc giúp giảm stress, xoa dịu cảm xúc. Khi so sánh trà hoa đậu biếc với trà xanh thì lợi thế của trà hoa là không có chứa caffein và dễ uống hơn, không gây tình trạng tỉnh táo quá mức. Và tất nhiên, trong làn nước xanh lôi cuốn ấy vẫn luôn chứa đầy các chất chống ôxy hóa, chỉnh sửa từng hư tổn ở bên trong cơ thể của chúng ta.
– Sấy khô (màu xanh tím rất đẹp) dùng làm mặt nạ, hoặc làm trà hoa để uống, nghiền thành bột cho vào thức ăn.
– Chiết xuất Glycerin (màu nâu đen) dùng cho serum, dưỡng ẩm, dưỡng tóc.
– Lên men (màu nâu đậm) dùng cho serum, dưỡng ẩm, dưỡng tóc.
Mặt nạ hoa đậu biếc không chỉ giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết mà còn cung cấp loạt dưỡng chất giúp hồi sinh làn da.
Hàm lượng chất chống ôxy hóa, vitamin và khoáng chất cao, giúp kích thích độ đàn hồi của da và giảm viêm.
Rửa mặt là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.…
Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân…
Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…
Lăn khử mùi Antiperspirant và Deodorant, bạn nên chọn loại nào? Cách phân biệt là…
Các dịp lễ trong năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta quây…
Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…