Từ việc sản xuất thiết bị cho đến quá trình truyền phát dữ liệu trên internet, đâu là hệ quả thực sự của kỷ nguyên số đối với môi trường?
Chúng ta vẫn đang bảo nhau cố gắng “sống xanh” nhưng lại không hề biết mỗi cú click chuột trên máy tính, mỗi lượt tìm kiếm trên mạng hay mỗi lần xem video đều để lại tác động cho môi trường. Từ việc sản xuất thiết bị cho đến quá trình truyền phát dữ liệu trên internet, đâu là hệ quả thực sự của ô nhiễm kỹ thuật số?
5,1 tỷ người dùng điện thoại trên toàn thế giới trong năm 2019 ≈ 80% dấu chân carbon được tạo ra trong quá trình sản xuất.
Sử dụng điện thoại thông minh 1 giờ/ngày/năm ≈ chuyến bay từ Milan – New York (1,25 tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm).
Một tin nhắn SMS = 0,014g CO2.
Một cuộc gọi 2 phút mỗi ngày tạo ra 47kg CO2 thải ra môi trường trong một năm.
Mở laptop liên tục 8h/ngày = 1/4-1/2 lượng CO2 của một chiếc máy tính để bàn = 175kg CO2 /năm = 1% lượng khí thải trung bình hằng năm của một người Mỹ.
Một email thông thường = 4g CO2.
Một spam mail = 0,3g CO2.
Một email có tệp đính kèm lớn = 50g CO2.
140 email được gửi và nhận/ngày/một nhân viên công sở = 168kg CO2/ năm = lái xe từ London đến Brussels.
4,4 tỷ người dùng internet trong năm 2019 tiêu thụ 10% nguồn điện của toàn thế giới.
Nếu internet là một quốc gia, nó sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc & Mỹ.
Google là website được truy cập nhiều nhất trên thế giới, chiếm 40% dấu chân carbon của internet.
5,5 tỷ lượt tìm kiếm trên Google một ngày ≈ 0,2g CO2/mỗi lượt tìm kiếm.
228 triệu lượt tìm kiếm/giờ = 45,6 tấn CO2/giờ = gấp 3 lượng khí thải CO2 của người dân Canada.
Youtube có 2 tỷ người dùng hằng tháng và 5 tỷ video được xem mỗi ngày, chiếm 4% lượng khí thải nhà kính từ công nghệ kỹ thuật số.
Cứ mỗi 10 phút xem video lại tạo ra 1g CO2.
Video sẽ chiếm 82% lưu lượng Internet trong năm 2022.
10h xem video chất lượng cao > tất cả dữ liệu tiếng Anh trên Wikipedia dưới định dạng chữ.
Video online chiếm 20% tổng lượng khí thải nhà kính của công nghệ kỹ thuật số (306 triệu tấn CO2), 1% lượng khí thải nhà kính của thế giới (≈ lượng khí thải nhà kính của Tây Ban Nha năm 2010) 60% lưu lượng dữ liệu của thế giới.
VOD (Video on Demand – video theo yêu cầu/tùy chọn trên các nền tảng Netflix, Amazon Prime…) chiếm 34% video trực tuyến, 7% khí thải nhà kính từ công nghệ kỹ thuật số trên toàn cầu (≈ lượng khí thải của đất nước Chile) và 20% lưu lượng dữ liệu của thế giới.
2,3 tỷ người dùng hằng tháng của Facebook = 299g CO2/người dùng/năm.
330 triệu người dùng hằng tháng với 6.000 tweet/giây.
1 tweet = 0,02g CO2 => 500 triệu tweet/ngày = 10 tấn CO2/ngày = một chuyến bay New York đến Tokyo
210 triệu người dùng/ngày tạo ra 3 tỷ snap/ngày (một snap = 0,1g CO2) = 300 tấn CO2/ngày = 53 chuyến bay khứ hồi từ Rome đến Melbourne
Nổi tiếng với làn da trắng sáng không tì vết, bí quyết dưỡng da của…
Quần yếm là món đồ không thể thiếu với những quý cô ưa thích phong…
Nhà hàng Li Bai của khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, một trong những…
Mùa mưa đến có thể làm dịu đi cái nắng oi bức và khiến bầu…
Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 chính thức diễn ra với sự góp mặt…
Một quy trình chăm sóc da lý tưởng không thể thiếu bước dưỡng ẩm. Để…