Bella Hadid: Người đẹp ngủ trong vàng son

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE – số tháng 10/2016] Bella Hadid thuộc câu lạc bộ những cô gái sinh ra trong chiếc nôi vàng của Hollywood. Mẹ là ngôi sao truyền hình, bố là doanh nhân thành đạt. Ngay cả sau khi bố mẹ đã ly dị, bố dượng của cô cũng là một nhà sản xuất âm nhạc thành công. Hơn thế nữa, thừa hưởng cả vẻ đẹp Trung Đông từ cha và Hà Lan từ mẹ, Bella có vẻ ngoài xinh đẹp độc đáo, đúng như cái tên của cô.

SỰ NGHIỆP SỚM NẢY NỞ

.

Bella Hadid Người đẹp ngủ trong vàng son - ELLE VN

Áo khoác Nina Ricci, Đồ lót Hanro, Trang sức Chopard, Đồng hồ BVlgari, Giày Valentino Garavani

Ở độ tuổi 19, Bella đã dễ dàng có được thành công mà hàng triệu cô gái khắp thế giới mong đợi. Ký hợp đồng với IMG Models vào mùa Hè năm 2014, ngay lập tức, cô gái trẻ được sải bước trên sàn diễn của Desigual vào mùa Thu cùng năm. Vài tháng sau, cô đã xuất hiện trong đêm thời trang của Tom Ford, khởi đầu cho nhiều thương hiệu lừng lẫy khác như Diane von Fürstenberg, Marc Jacobs, Moschino, Missoni, Bottega Veneta, Givenchy và Chanel. Bên cạnh công việc catwalk, cô cũng mau chóng trở thành gương mặt đại diện xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu đình đám như Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Balmain và gần đây nhất là mỹ phẩm Dior. Với sự nghiệp thăng hoa chóng mặt chỉ trong vòng hai năm, Bella đã được trao giải thưởng Ngôi sao đột phá của model.com và giải Người mẫu của năm tại Fashion Los Angeles Awards. Với công chúng, trong những ngày đầu, Bella thường bị gắn với tên của người chị quá nổi tiếng – Gigi Hadid. Tuy nhiên, khi đặt hai người cạnh nhau, người ta thấy họ chính là một cặp đôi bù trừ, như hai nửa của một người phụ nữ. Nếu Gigi có vẻ đẹp đầy đặn, nóng bỏng, mái tóc vàng nâu và nụ cười thường trực trên môi, thì Bella có vẻ đẹp của một người mẫu thời trang cao cấp, mong manh và thường xuyên nhuộm tóc đen. Cô sở hữu vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành đầy bí ẩn, khiến người ta phải ngỡ ngàng tự hỏi đây có thực sự là một cô gái mới 19 tuổi. Dẫu không quá mặn mà với mạng xã hội như chị hay cô bạn Kendall Jenner, Bella vẫn là một cái tên đầy sức hút với 6 triệu người theo dõi trên Instagram, 465.000 người theo dõi trên Twitter (tính đến tháng 8/2016). Bella thừa nhận sự nổi tiếng trên thế giới mạng đã giúp ích cho cô rất nhiều trong sự nghiệp. Cô trở thành một trong những người mẫu mà chuyên gia tuyển chọn James Scully đã bình luận: “Họ không phải là những cô gái gầy gò không tên tuổi, không bộ mặt như ta vẫn thấy trên các sàn diễn. Họ giống như các người mẫu thời xưa. Họ đã đưa những cá tính riêng trở lại với nền công nghiệp này”.

NGHỀ MẪU CHƯA PHẢI LÀ TẤT CẢ

Ít người biết, trước khi gia nhập thế giới thời trang, trái tim của Bella dành cho thể thao. Cô là một vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp và bắt đầu cưỡi ngựa từ khi mới lên 3. Bella chia sẻ cô chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, người có tình yêu lớn dành cho những chú ngựa và gần như biết hết mọi thứ về loài vật này. Trong ngày sinh nhật mẹ, cô gái trẻ thậm chí còn đăng lên Instagram bức ảnh chụp bốn mẹ con khi cô còn là một cô bé nhỏ xíu, cùng cưỡi trên lưng một chú ngựa. Trên thực tế, Bella đã sẵn sàng luyện tập để giành suất tham gia Olympic Rio 2016, nhưng rồi đành từ bỏ ước mơ vì bị bệnh vào năm 2013. Và mặc dù không thể tham gia Olympic, Bella vẫn tiếp tục với niềm đam mê. Cô còn hài hước so sánh rằng: “Mọi người mẫu đều nói: ‘Tôi tập yoga’. Tôi thì thấy cưỡi ngựa cũng có tác dụng tương tự. Bạn phải dẹp bỏ cái Tôi của mình qua một bên và tập trung vào việc điều khiển chú ngựa làm những gì bạn muốn nó làm, đi theo hướng bạn muốn nó đi”. Có lẽ, nếu không gặp vấn đề sức khỏe đó, cuộc đời của Bella giờ đây đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác, và có thể cũng thành công không kém. Bên cạnh giấc mơ với môn cưỡi ngựa, Bella còn muốn theo đuổi sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia. Cô rời nhà tới New York để theo học chuyên ngành nhiếp ảnh vào năm 2014, dù sau đó sớm nhận ra sẽ khó mà duy trì cả việc học lẫn việc làm người mẫu. Cô gái khôn ngoan đã tạm thời gác công việc học tập qua một bên để có đủ thời gian cho những buổi trình diễn, những chiến dịch quảng bá và tham gia vào các video ca nhạc. Bella chia sẻ công việc nhiếp ảnh sẽ là sự nghiệp lâu dài khi cô đã cảm thấy thỏa mãn với sự nghiệp của một người mẫu.

CÔ GÁI NGỌT NGÀO CỦA THẾ GIỚI PHÙ HOA

Trong một bài phỏng vấn, Bella chia sẻ rằng cũng như mọi ngôi sao khác, cô nhận được khá nhiều bình luận tiêu cực trên các kênh mạng xã hội. Tuy nhiên, cô không bao giờ phản ứng lại với một thái độ bất bình. Chính xác hơn, cô không buông ra những lời làm bất kỳ ai tổn thương, vì đơn giản cô muốn mình, trước hết, phải là một con người có nhân cách tốt. NTK thời trang Jeremy Scott xác nhận lại lời nhận định này của Bella, rằng cô như một bức tượng được tạc hoàn hảo, nhưng điều làm anh cảm thấy muốn làm việc với cô hơn cả là “cách ứng xử lịch thiệp, biết quan tâm tới mọi người, ngọt ngào vào tốt bụng”. Có thể thấy, Bella dễ dàng có được sự ủng hộ của cả công chúng lẫn những người trong nghề, không phải chỉ vì cô xinh đẹp. Và bằng chứng khác nữa cho điều đó chính là buổi chụp hình với ELLE. Cô đến buổi chụp trong trạng thái jetlag, vẫn còn bị hành hạ vì chứng bệnh mãn tính từ năm 2013, mang theo rất nhiều thuốc để uống. Nhưng điều đó không ngăn cản cô làm việc trong 11 giờ tiếp theo không một chút phàn nàn. Sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc chăm chỉ đó chính là yếu tố quyết định đưa cô tới thành công chứ không phải bệ đỡ từ gia đình hay khuôn mặt xinh đẹp như nhiều hoài nghi. Trong đời thực, còn một điều khác, cũng quan trọng không kém khiến cho Bella trở thành Nàng Thơ của các chàng trai và giấc mơ của các cô gái là việc cô có một mối tình lãng mạn với người bạn trai Abel Tesfaye, hay còn được biết đến với cái tên The Weeknd. Họ đã hẹn hò được hơn một năm, từ khi chàng ca sĩ người gốc Canada này mời Bella chụp hình cho bìa album của anh. Trên instagram của Bella, chúng ta có thể thấy cặp đôi đi cùng nhau tới những bãi biển tuyệt đẹp trong các kỳ nghỉ nhưng cũng có thể thấy họ chỉ đơn giản ăn bánh pizza cùng nhau tại nhà. Ngôi sao của sàn catwalk bên người yêu cũng như mọi cô gái trẻ khác, muốn tận hưởng những giây phút rảnh rỗi, muốn được lười biếng và làm những điều người ta vẫn làm ở độ tuổi 19-20. Và cô vẫn là cô gái mà như người huấn luyện viên cưỡi ngựa của cô miêu tả: “Xinh xắn nhất,đáng yêu nhất, và giản dị nhất”.

—-

Xem thêm:

“Cuối tuần lãng mạn ở Naples” cùng Gigi Hadid & Zayn Malik

Hành trình Bella Hadid đến với thương hiệu mỹ phẩm Dior

Bí quyết làm đẹp để có làn da tỏa sáng như Bella Hadid

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more