Thế giới thời trang

Thảm đỏ xong xuôi, khách mời Met Gala làm gì trong bữa tiệc?

Theo một bài báo trên New York Times của Vanessa Friedman viết về Met Gala, từ năm 2015, các khách mời bị cấm đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội ngay sau khi họ bước xuống thảm đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc mọi diễn biến bên trong phải được giữ bí mật, nhưng thật may mắn, dưới đây là một vài tình tiết đằng sau bữa tiệc đóng kín đã rò rỉ ra ngoài.

Share

Sau khi chụp ảnh trên thảm đỏ, khách mời của Met Gala sẽ được dự một bữa tiệc cocktail và tham quan không gian triển lãm. Mỗi người sẽ đi kèm với một hướng dẫn viên riêng đã được ấn định từ trước. Đầu tiên, nếu bạn thắc mắc về sơ đồ chỗ ngồi thì nhà lập kế hoạch tiệc tùng Eaddy Kiernan đã “than thở” với Vogue rằng: “Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ xem ai sẽ ngồi cạnh ai. Mục tiêu lý tưởng là sắp xếp cho hai người trông có vẻ đối nghịch nhưng thật ra lại có khá nhiều điểm chung được trò chuyện với nhau”. 

Không gian triển lãm tái hiện nước Mỹ cuối thế kỷ XIX trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. (Ảnh: Anna-Marie Kellen)

(Ảnh: Vogue)

(Ảnh: Flo Ngala)

(Ảnh: Flo Ngala)

Đây là một cơ hội tuyệt vời để những nhân vật hàng đầu giới thời trang và giải trí móc nối quan hệ, trao đổi các kế hoạch hay chỉ là chuyện trò thân mật. Có rất nhiều “tụ bạn” bất ngờ đã được phát hiện thông qua các bức ảnh selfie ở Met Gala. Họ buộc phải rủ nhau vào phòng WC để “lén lút” chụp ảnh vì Met vẫn cấm họ quay chụp trong bữa tiệc.

(Ảnh: Vogue)

Met Gala 2017. (Ảnh: @elizabethchambers)

Met Gala 2016. (Ảnh: @joansmalls)

Sự kiện chính bao gồm một bữa tối thuần chay được chế biến bởi nhóm đầu bếp của từng năm. Năm nay, theo bài đăng trên Twitter của Vogue Runway, thực đơn do ba nữ đầu bếp tài năng – Lauren Von der Pool, Melissa King và Amirah Kassem phụ trách. Họ đã cùng nhau đưa ra một thực đơn đại diện cho sự phát triển của ẩm thực Mỹ. 

Set up không gian bữa tối tại Met Gala 2022. (Ảnh: Matt Winkelmeyer)

(Ảnh: Flo Ngala)

Bắt đầu với Von der Pool, người được giao nhiệm vụ là món khai vị trong giờ cocktail. Là một đầu bếp thuần chay, cô chế biến món trứng quỷ cổ điển, sử dụng khoai tây Yukon thay vì bất kỳ sản phẩm động vật nào. King lựa chọn sự kết hợp giữa Hamachi tươi được trộn với cam quýt, ô liu và ớt Tứ Xuyên cho món chính đầu tiên của bữa tiệc. Cô còn nhấn mạnh rằng: “Tôi muốn tạo ra một món ăn pha trộn giữa các nền văn hóa – cũng là sự đa sắc tộc tạo nên DNA nước Mỹ ngày nay.”

(Ảnh: Flo Ngala)

(Ảnh: Flo Ngala)

Amirah Kassem “chủ trì” món tráng miệng. Chiếc bánh ngọt của cô ấy được phủ lớp sô-cô-la và cappuccino, tất cả đều được làm thủ công theo hình một tách trà. Cô khẳng định rằng: “Món tráng miệng này đại diện cho chủ đề Glamour Gilded. Tea Gown (Váy dạ hội dáng xòe như tách trà úp ngược) rất phổ biến ở thời kỳ hoàng kim của Mỹ. Chúng thường được mặc trong các bữa tối với gia đình hoặc bạn bè thân thiết”

(Ảnh: Flo Ngala)

Ngoài ra vào mỗi năm, ít nhất một nghệ sĩ sẽ được chọn để biểu diễn theo những chủ đề của Met Gala. Như năm 2018, để thể hiện theme Heavenly Bodies: Thời trang và những liên tưởng Công giáo thì đó chính là Madonna. Cô được cho là có nỗi ám ảnh khi từng được nuôi dạy theo tín ngưỡng Công giáo từ bé và điều đó ảnh hưởng lớn tới phong cách và lối tư duy trong thời trang. 

Còn 2022, âm nhạc và điện ảnh nước Mỹ được tái hiện đan xen. Kacey Musgraves cover bản ballad Can’t Help Falling in Love (1961) trong phim Elvis. Kho báu nước Mỹ – Lenny Kravitz thì trình diễn lại ba bản hit lớn nhất của mình: Are You Gonna Go My Way (1993), Fly Away (1998) và American Woman (1998). Hậu cảnh của sân khấu là ngôi đền Dendur lịch sử của Ai Cập mà hiện tại đang được bảo tồn trong Bảo tàng Metropolitan.

Kacey Musgraves mặc thiết kế váy lệch vai của Rodarte. (Ảnh: Hunter Abrams)

Sân khấu của Lenny Kravitz. (Ảnh: Hunter Abrams)

Và bởi Met Gala thực chất vẫn là một buổi gây quỹ cho Viện Trang phục (The Costume Institute) – một bộ phận giám tuyển thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan nên sẽ có những bài phát biểu trịnh trọng, những màn thuyết trình kế hoạch sơ bộ trong năm hay một vài phiên đấu giá. Trong quá khứ (ít nhất là trước khi Vogue nắm quyền định đoạn Met vào năm 1972), xổ số là một trong các hình thức giải trí phổ biến và thậm chí còn có cả một cuộc thi nhan sắc nhỏ trong đêm tiệc. Tuy nhiên, ngày nay, timeline chương trình bị cắt bỏ cho gọn gàng hơn. Buổi tối phải kết thúc khá sớm để tạo cơ hội cho những người nổi tiếng thay trang phục và tham dự after-party. 

Loulou de la Falaise AKA Loulou Klossowski, Thadée Klossowski, và các khách mời tham dự Met Gala năm 1983 với chủ đề Yves Saint Laurent: 25 Years of Design. (Ảnh: WWD)

Met Gala năm 1983. (Ảnh: WWD)

Cardi B chủ trì một bữa hậu tiệc Met Gala 2022 cùng tạp chí Playboy. (Ảnh: Sansho Scott)

Bella Hadid diện thiết kế của Dilara Findikoglu đến hậu tiệc Met. (Ảnh: Cardi B chủ trì một bữa hậu tiệc)

Bài viết mới nhất

Phương pháp rửa mặt bằng nước lạnh được lòng các sao

Rửa mặt là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.…

8 hours ago

6 bộ phim châu Á nổi bật bạn không nên bỏ qua trong dịp lễ 30/4-1/5

Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân…

9 hours ago

Đi tìm 5 kiểu áo tắm “chân ái” cho hội chị em mùa Hè này

Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…

17 hours ago

Top 8 lăn khử mùi giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng và tỏa hương

Lăn khử mùi Antiperspirant và Deodorant, bạn nên chọn loại nào? Cách phân biệt là…

17 hours ago

14 bộ phim gia đình Hàn Quốc bạn nên xem cùng người thân trong kỳ nghỉ

Các dịp lễ trong năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta quây…

17 hours ago

5 bài tập squat đơn giản khắc phục tình trạng “mông hóp”

Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…

1 day ago