“Người hướng nội rất ít nói, nhàm chán và không biết cách để tận hưởng niềm vui cuộc sống”. Đó có phải là tất cả những gì bạn được nghe, hay thường mặc định về những người hướng nội. Thật ra, họ, những người sống thiên về nội tâm ấy, có một thế giới dành cho riêng mình mà không phải ai cũng khám phá được.
Vậy, người hướng nội có những đặc điểm gì mà chúng ta chưa biết đến?
Người hướng nội không thích những cuộc hội thoại vô vị, vô thưởng vô phạt. Những chủ đề như: Thời tiết hôm nay ra sao, dạo này có chuyện gì hay ho xảy ra trên mạng hay loại trang phục nào đang là xu hướng… đều không thu hút được sự chú ý của họ.
Người hướng nội rất ít khi mở lời, nhưng một khi họ đồng ý nói chuyện với bạn, họ phải đảm bảo cuộc hội thoại đó có ý nghĩa. Đối với họ, thà ít khi trò chuyện còn hơn phải liên tục nói về những chủ đề vô nghĩa.
Khi được dành không gian và thời gian cho bản thân, người hướng nội cảm thấy như được sạc đầy năng lượng. Bởi lẽ, khi được yên tĩnh ở một mình, họ có dịp được lắng nghe nội tâm mình nhiều hơn, định hướng lại dòng suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc. Do đó, họ rất cần có những khoảng riêng tư trong ngày để sống trong thế giới do chính họ tạo ra. Những cuộc hội họp, tiệc tùng sôi động rất dễ khiến cho người hướng nội cảm thấy choáng ngợp và thiếu năng lượng.
Người hướng nội không ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng họ mong rằng những người xung quanh nên hiểu và đôi lúc dành cho họ chút không gian riêng tư. Trong cuộc sống thường ngày, người hướng nội phải học cách mỉm cười và tỏ ra quan tâm đến những chủ đề thường nhật, khiến họ cảm thấy rất mệt mỏi.
Tâm trí của những người hướng nội là một thế giới chứa đựng nhiều suy nghĩ sâu sắc về thế gian và con người. Vì vậy, họ là những người thường suy nghĩ quá sâu xa, dành nhiều thời gian để tâm đến những chuyện không đáng, từ đó đẩy mình vào trạng thái trầm ngâm, lo lắng.
Người hướng nội gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài đến mức đôi khi, ngay cả những người thân thiết với họ cũng không thể biết được họ đang cảm thấy như thế nào. Đối với những người sống nội tâm, họ rất sợ cảm giác bị bỏ rơi hoặc phớt lờ và những người này thường cho rằng người thân có thể hiểu được họ, cho nên đôi lúc không cần phải quá cố gắng để biểu đạt cảm xúc của mình.
Thực ra, người hướng nội chọn xu hướng sống khép kín và thường sống trong tâm trí nhiều hơn thực tế, vì thế, đôi khi người thân cần một chút tinh tế để có thể nhận ra những suy tư và cảm nhận của họ.
Người hướng nội không cần do dự và có thể lịch sự chối từ một cuộc hẹn với bạn bè mặc dù họ không hề bận rộn, bởi vì đôi lúc, họ muốn hủy kế hoạch chỉ để dành thời gian ở một mình và tận hưởng thế giới riêng của bản thân. Bên cạnh đó, người hướng nội còn thầm cảm thấy hạnh phúc mỗi khi một bữa tiệc hay một cuộc hẹn bị dời lại. Bạn đừng hiểu lầm rằng họ không thích được người khác mời tham dự những sự kiện vui vẻ, chỉ là họ thích được ở trong vùng an toàn của mình hơn để làm những gì mình thích.
Ai cũng muốn được trải nghiệm những cảm giác thăng hoa của tình yêu, người hướng nội cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dù chưa bén duyên với ai, họ cũng không vật vã để kiếm tìm cho mình một mối quan hệ. Họ sẽ tận dụng khoảng thời gian độc thân để yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt, thỏa sức làm những gì mình đam mê. Đôi khi, người hướng nội không thích ý tưởng phải liên tục nhắn tin ngày đêm hay phải thu hút sự chú ý từ người khác, vì những việc làm này sẽ làm họ hao tổn nhiều năng lượng.
Người hướng nội yêu cuộc sống trong vùng an toàn của mình, được tận hưởng những cảm giác thoải mái khi đắm chìm trong thế giới riêng. Thế nhưng, cũng có lúc họ muốn thử trải nghiệm cá tính của người hướng ngoại. Họ muốn được tự tin đứng trước đám đông, tươi cười duyên dáng trước mọi người, ăn nói lưu loát hay gặp gỡ và kết bạn với người lạ một cách dễ dàng.
Một điều nghe có vẻ lạ lùng nhưng với tâm lý e ngại những cuộc chuyện trò, điều này không có gì là khó hiểu ở một người hướng nội. Họ sẵn sàng trễ một chuyến xe bus, rẽ sang hướng khác, thay đổi kế hoạch ban đầu hoặc làm bất cứ điều gì để tránh phải bắt chuyện với người quen ở nơi công cộng.
Đa phần, khi viết, người hướng nội có khả năng sử dụng vốn từ rất phong phú. Đó là lý do vì sao khi muốn bày tỏ ý kiến, họ thích viết ra suy nghĩ của mình hơn là nói chuyện trực tiếp. Vì mỗi khi cất lời, đặc biệt là trước đám đông, họ rất dễ hồi hộp và không thể phát biểu tròn vành rõ chữ.
Nhiều người cho rằng, ở một bữa tiệc, người hướng nội sẽ chịu thiệt thòi vì chỉ biết ngồi yên mà không hòa cùng không khí vui vẻ. Thực chất, họ đang tận hưởng bầu không khí sôi động đó theo cách của mình. Họ thích được quan sát mọi người, lưu ý và ghi nhớ những sự kiện thú vị, những cách hành xử khác nhau, lắng nghe những cuộc trò chuyện và âm thanh xung quanh. Sự tinh tế này được họ áp dụng ngay trong đời sống, giúp họ quan sát được những tiểu tiết mà người khác bỏ qua, cảm nhận được từng vẻ đẹp, hơi thở và nhịp đập trong cuộc sống.
Người hướng nội thích ở một mình, nhưng không phải ở một nơi chỉ toàn người lạ hoặc những người mà họ không biết rõ. Họ là những người giỏi lắng nghe nhưng không giỏi bắt chuyện, vì vậy, phải xuất hiện ở những địa điểm không có người quen biết khiến họ vô cùng căng thẳng.
Từ nét đáng yêu, tinh nghịch khi kết hợp cùng váy ngắn, đến sự gợi…
Không chỉ là “nghi thức” khởi đầu ngày mới, thói quen uống cà phê còn…
Bên cạnh công dụng dưỡng trắng da, nước vo gạo còn được biết đến như…
Trong rất nhiều tác phẩm lãng mạn, “tình tay ba” là một “gia vị” thú…
Trong năm 2024, các nhà sản xuất phim Hàn sẽ tiếp tục chiêu đãi khán…
Màu xanh dương từng bước “xâm nhập” vào tủ đồ phụ kiện yêu thích mùa…