Căn bệnh trầm cảm không đơn giản là sự buồn bã, khép mình với xã hội như mọi người lầm tưởng. Đôi khi, những người mắc chứng trầm cảm lại chính là những người mà ta ít ngờ tới nhất.
Mọi người đều cho rằng bệnh trầm cảm thường gắn với sự buồn bã, ủ rũ, khóc lóc hoặc các trang phục màu đen, nhưng sự thật không phải vậy. Trầm cảm là khi cảm giác của một người bị tê liệt. Họ thức dậy vào buổi sáng, cảm thấy không có chút động lực nào và chỉ muốn vùi mình lại vào chiếc gối trong phòng ngủ. Cảm giác mệt mỏi ấy cứ kéo dài liên tục, từ ngày này qua ngày khác.
Bạn biết không, chúng ta đang mắc kẹt trong một thế giới, một thế hệ vô cùng hời hợt và vô cảm, nơi mọi người chăm chỉ đăng ảnh trên Instagram mỗi ngày nhưng không lại không buồn nói chuyện hay tâm sự với bạn bè và người thân. Họ biện minh cho mình bằng lý do nghe nhiều đến nhàm chán: “Tôi bận lắm”. Cứ thế, theo thời gian, sự vô cảm giữa con người trong xã hội ngày càng trở nên đáng sợ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ 3 người thì có 1 người đang cảm thấy vô cùng chán nản với cuộc sống. Thành thật mà nói, không có một lý do cụ thể nào cho căn bệnh trầm cảm nhưng có một đặc điểm chung của những người mắc chứng bệnh này. Đó là sự cô đơn.
Đừng hiểu lầm rằng nỗi buồn khiến người ta trở nên tài năng hơn. Trên thực tế, những người mắc chứng trầm cảm có khả năng biểu đạt rất tốt khi họ được trao cơ hội và được tự do thể hiện mình trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Jim Carrey, Robin Williams, Bill Hicks đều là những viên ngọc quý báu của thế giới này, dù đáng buồn thay, họ đều phải gồng mình chống lại chứng trầm cảm. Có lẽ chứng bệnh này phần nào giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới và họ dùng chính những cảm nhận đó để thể hiện trong các tác phẩm của mình.
Tâm trí của những người trầm cảm luôn hỗn loạn và lộn xộn. Họ thường xuyên phải ngụp lặn giữa những dòng suy nghĩ chảy xiết. Và dù có cố gắng thế nào thì những suy nghĩ ấy vẫn bám lấy họ mãi không thôi.
Họ xây một bức tường thành cao chót vót để ngăn ngừa bất cứ ai tiếp cận họ, tách biệt cảm xúc và suy nghĩ của mình ra khỏi thế giới quan. Những người bị trầm cảm thường có khả năng che giấu cảm xúc tốt đến nỗi những người khác rất khó để nhìn thấu được những suy nghĩ thật của họ.
Họ luôn đặt câu hỏi cho mọi thứ và làm tất cả những gì trong tầm kiểm soát của mình để tìm kiếm câu trả lời. Điều này có thể khiến họ càng thêm lo lắng nhưng họ không thể kiềm chế sự tò mò ấy.
Bạn biết đấy, trầm cảm thường đi liền với việc che giấu cảm xúc. Nó khiến người ta muốn đeo lên một chiếc mặt nạ vĩnh cửu. Chiếc mặt nạ ấy dính trên mặt họ lâu đến nỗi đôi lúc họ quên mất con người thật của mình trông như thế nào.
Ai cũng cần một bờ vai để tựa vào mà khóc ít nhất một lần trong đời. Nhưng đối với những người trầm cảm, tiếng kêu cứu của họ thường diễn ra trong im lặng. Vì thế, họ sẽ không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ một cách trực tiếp nhưng họ lại là những người cần nó nhất.
Họ có giờ giấc ngủ rất bất thường. Đôi khi họ ở trên giường cả ngày và cũng có lúc họ có thể làm việc cả tuần mà không cần chợp mắt.
Những người trầm cảm không bao giờ tin tưởng hoàn toàn khi ai đó nói rằng: “Đừng lo lắng vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn”. Họ luôn có cảm giác bất an.
Những người trầm cảm luôn tìm cách tự giải quyết các vấn đề của riêng mình mà không cần phải tìm kiếm một ai khác để nhờ giúp đỡ.
Họ có thể hoạt động cả ngày mà không ăn gì nhưng đôi khi bạn sẽ nhìn thấy họ ăn không ngừng nghỉ như bị bỏ đói. Người ta nói rằng cảm xúc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến thói quen ăn uống và điều đó không hề sai với những người trầm cảm.
Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ xảy đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ít tổn thương hơn.
Xem thêm:
Nếu là fan hâm mộ của các bộ phim Hàn, chắc hẳn bạn không thể…
Với những ai yêu thích hương vị đậm đà của cà phê và xem thức…
Dàn sao quốc tế có mặt tại The Landmark để chòn dó bộ sưu tập…
Được mệnh danh là một trong những vùng đất linh thiêng, huyền bí bậc nhất…
Được biết đến với gu thời trang tinh tế và phong cách cá nhân độc…
Bộ sưu tập Chanel Cruise 2024/25 đưa chúng ta đến với hành trình du ngoạn…