Cùng ELLE Việt Nam khám phá nguồn gốc, lịch sử trò chơi trick-or-treat, các hoạt động truyền thống, món ăn thú vị... của lễ hội Halloween nhé.
Khi nhắc đến lễ hội Halloween, chúng ta thường nghĩ ngay đến những trang phục hóa trang, dơi, những trái bí ngô, kẹo, trò chơi trick-or-treat… nhưng ít ai biết về lịch sử thú vị của lễ hội này. Hãy cùng ELLE Việt Nam tìm hiểu nguồn gốc ra đời và những điều thú vị khác về lễ hội được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm này nhé.
Cái tên “Halloween” xuất phát bởi từ “All Hallowed’s Evening” có nghĩa là “Buổi tối thiêng liêng”. Vào ngày 31/10 và 1/11 hàng năm, người dân châu Âu đều dành thời gian này để bày tỏ lòng tôn kính các vị thánh (halllow). Đến nay, cái tên này đã được rút ngắn lại thành “Halloween”. Lý do lễ hội Halloween rơi vào ngày 31/10 hàng năm là vì nó là gốc rễ của lễ hội Gaelic cổ đại của Samhain – tiếng Ireland cổ nghĩa là “Kết thúc mùa Hè”, mừng vụ thu hoạch và đánh dấu sự chuyển mùa.
Nhưng quan trọng hơn, người ta tin rằng thời điểm này, ranh giới giữa thế giới con người và thế giới của người chết rất mỏng, cho phép họ có thể dễ dàng kết nối với các linh hồn (cả vô hại và có hại) từ thế giới bên kia. Linh hồn của ông bà tổ tiên thì được vinh danh và mời vào nhà. Còn linh hồn xấu thì bị chặn lại. Người ta cũng quan niệm rằng, việc mặc các trang phục hóa trang thành một linh hồn độc ác sẽ giúp họ được ngụy trang và tránh bị làm hại. Suy cho cùng, ý nghĩa của lễ hội Halloween là sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực từ cái chết.
Nhắc đến Halloween, người ta sẽ nghĩ đến biểu tượng trái bí ngô khoét rỗng tạo thành những đèn lồng hình mặt quỷ hay còn được gọi là Jack-o’Lantern. Bên trong chúng được cắm một cây nến được thắp sáng như một cách để tưởng nhớ những linh hồn đang chịu tội.
Ở một khía cạnh khác, theo truyền thống của Công giáo, biểu tượng của Halloween còn xuất hiện hình ảnh đầu lâu với ý nghĩa nhắc nhở về cái chết và sự hữu hạn của đời người. Bên cạnh đó, người ta còn trang trí cho ngôi nhà bằng những biểu tượng có liên quan khác như bù nhìn, vỏ ngô với màu sắc chủ đạo là đen, da cam, tím với chủ đề quỹ dữ, quái vật thần thoại, cái chết…
Bên cạnh hóa trang, chơi trò trick-or-treat… lễ hội Halloween còn một số hoạt động thú vị như:
Trick-or-treat là một phong tục truyền thống cho trẻ em vào đêm Halloween bắt đầu vào cuối những năm 1950 ở Bắc Mỹ. Những đứa trẻ sẽ mặc trang phục hóa trang và xách theo một túi đựng kẹo từ nhà này sang nhà khác để đòi kẹo với câu hỏi: “Trick or treat?”, có nghĩa là “Lừa hay lộc?” hay “Cho kẹo hay bị ghẹo?”. Nếu chọn “Treat”, chủ nhà có thể để sẵn kẹo ở ngoài cổng được trang trí các hình nhựa, giấy, bộ xương và đèn bí ngô… hoặc đưa trực tiếp cho lũ trẻ. Và nếu chọn “Trick”, chủ nhà sẽ bị những đứa trẻ nghịch ngợm và chọc phá. Còn ở Tây Ban Nha, các bạn nhỏ sẽ thay câu hỏi “Trick or treat?” thành “¿me da mi calaverita”, có nghĩa là “Bạn có thể cho tôi hộp sọ nhỏ của tôi được không?”, trong đó “calaverita” có nghĩa hộp sọ nhỏ làm bằng đường hoặc chocolate.
Một số món ăn truyền thống sẽ được tại lễ hội trong mùa Halloween này là kẹo táo, bánh kếp khoai tây, bánh ngọt linh hồn, súp bí đỏ, Barnbrack, Colcannon.
—
Xem thêm:
Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…
Tháng 4 này, đâu là quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn vào những ngày…
Mùa Hè đã đến trong từng phân cảnh và giai điệu ngọt ngào của "Bubble…
Chất xơ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể nói chung và…
Những chiếc áo phông với hình in graphic sống động đã trở thành những món…
Tính đến tháng 4/2024, các nhà làm phim Hàn Quốc đã mang đến cho khán…